Lừa chạy việc vào quản lý thị trường Đà Nẵng với giá gần 300 triệu đồng

02/11/2017 10:39 GMT+7

Mặc dù đang thất nghiệp nhưng Trung vẫn 'nổ' với nạn nhân là Trung quen toàn quan chức cấp cao có thể xin việc dễ dàng.

Ngày 2.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam Trần Quang Trung (52 tuổi, hộ khẩu 12 Lý Thường Kiệt, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo.
Theo điều tra, tháng 10.2016, dù thất nghiệp Trung “nổ” với chị Nguyễn Thị Phương T. (38 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là Trung quen toàn quan chức cấp cao có thể xin việc dễ dàng.
Tuy nhiên, Trung nói mình không tiện ra mặt vì sợ mang tiếng nên nếu chị T. giới thiệu "mối" được sẽ chia phần trăm. Trung ra giá suất “chạy” vào Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng là 295 triệu đồng, tiền môi giới là 45 triệu đồng; "chạy" vào An ninh sân bay giá 115 triệu đồng, tiền môi giới là 3 triệu đồng…
Tin Trung, từ tháng 10.2016 đến tháng 5.2017, chị T. giới thiệu 14 người, nộp 2 tỉ 25 triệu đồng và Trung viết giấy nhận tiền.
Trung cam kết đưa con của bà Trương Thị Quỳnh N. và Lê Thị L. (cùng ngụ Quảng Ngãi) vào Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, đưa chị Lý Thị Quỳnh H. (ngụ Đà Nẵng) vào ngân hàng Agribank Hải Châu với giá 170 triệu đồng, đưa chị Phan Thị Thanh N. vào Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng giá 80 triệu đồng, đưa anh Phan Văn M. (cùng ngụ Quảng Bình) vào An ninh sân bay Đà Nẵng giá 115 triệu đồng…
Táo tợn hơn, Trung làm giả các quyết định tuyển dụng để lừa các bị hại
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do Trung liên tục chuyển chỗ ở. Nơi Trung và vợ con tạm trú cuối cùng là ở 217/3 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu trước khi Trung biến mất và bị ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng quyết định lập chuyên án 139L, lần theo dấu vết Trung khi Trung trốn lên các tỉnh Tây Nguyên. Khi Trung trở về Đà Nẵng thăm vợ con, các trinh sát đã mật phục, bắt giữ Trung.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.