Lừa chạy giảm án cho học viên cai nghiện

25/04/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 25.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tạm giam Nguyễn Thùy Diễm Trang (42 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trang bị người nhà của một học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tố cáo đã nhận tiền để lo cho học viên này được giảm án về sớm nhưng không thực hiện đúng lời hứa.

Theo thông tin ban đầu, tháng 11.2011, Quách Đình Thắng (37 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) bị Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định đưa đi cai nghiện tại trung tâm.

Tại trung tâm này, Thắng quen với một học viên khác cũng đang cai nghiện. Thông qua người này, Thắng nhắn cho người nhà liên hệ với Trang để lo cho Thắng được về nhà sớm.

Từ tháng 6.2012, chị D., vợ của Thắng nhiều lần tìm gặp Trang để nhờ Trang lo cho chồng mình.

Trang khoe với chị D. rằng mình quen biết nhiều với cán bộ công an, Viện KSND, Sở LĐ-TB-XH, cán bộ của trung tâm… và nói có thể lo được cho Thắng giảm hạn.

Tin tưởng Trang, nhiều lần chị D. đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Trang với tổng số tiền hơn trăm triệu đồng.

Đưa tiền nhưng vẫn không thấy chồng về nên chị D. cứ gọi điện thúc giục Trang thì Trang cứ hẹn lần hẹn lượt.

Mới đây, Trang nhận tiếp tiền của chị D. thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trang chỉ thừa nhận có lấy của chị D. 55 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.