Lũ trên sông Đa Nhim dâng cao, cấm lưu thông qua cầu Ông Thiều

26/11/2018 09:50 GMT+7

Sáng 26.11, nước lũ trên sông Đa Nhim vẫn dâng cao, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để ngăn cấm các phương tiện và người qua lại cầu Ông Thiều

Do mưa lớn, từ chiều 24.11 đến sáng 26.11, mực nước trên sông Đa Nhim chảy qua địa bàn H.Đơn Dương (Lâm Đồng) tiếp tục dâng cao.
Lực lượng dân quân túc trực 24/24, ngăn không cho các phương tiện qua cầu bị ngập Lâm Viên
Ông Đinh Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Tu Tra (H.Đơn Dương), cho biết do mưa kéo dài nên cầu Ông Thiều, nối từ thị trấn Thạnh Mỹ qua xã Tu Tra nước dâng cao ngập quá mặt cầu gần 1m. Từ tối 24.11 đến sáng 26.11, lực lượng dân quân và công an xã Tu Tra phải túc trực, cắm biển cấm lưu thông qua cầu Ông Thiều.
Tất cả các phương tiện lưu thông phải đi vòng lên cầu Quảng Lập. Nhiều học sinh của xã Tu Tra muốn đến trường tại thị trấn Thạnh Mỹ phải đi xa hơn từ 10- 15km
Như Thanh Niên đã phản ánh, vào mùa mưa lũ, tại cầu Ông Thiều thường xảy ra các vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người bị đuối nước và làm tử vong.
Sau các vụ tai nạn trên, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư trên 45 tỉ đồng xây dựng cầu Ông Thiều mới, hiện nay cầu đang trong quá trình xây dựng.
Cầu mới Ông Thiều đang trong quá trình xây dựng Ảnh: Lâm Viên
Cầu Ông Thiều trước khi ngập lụt Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.