Lũ quét, mưa lớn ở nhiều địa phương

18/08/2020 06:17 GMT+7

Lũ quét đã xảy ra trên suối Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, H.Nậm Pồ) và tràn vào khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ, cuốn trôi 1 nhà công vụ của giáo viên...

Chiều 17.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Nậm Pồ (Điện Biên) cho biết rạng sáng cùng ngày, lũ quét đã xảy ra trên suối Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, H.Nậm Pồ) và tràn vào khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ, cuốn trôi 1 nhà công vụ của giáo viên, 4 phòng ngủ và 8 giường ở khu nhà bán trú (ảnh). Nước lũ cũng cuốn trôi hoàn toàn 4 nhà dân.

Cận cảnh lũ quét kinh hoàng qua Điện Biên

Tại Hà Nội, mưa lớn chiều 17.8 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông ùn tắc tại các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Q.Hoàn Kiếm, lên tới 108 mm, tại Q.Hai Bà Trưng có mưa trên 92 mm, Q.Ba Đình mưa 88,9 mm...
Tại Quảng Ninh, khoảng 5 giờ sáng 17.8, gia đình anh Phạm Ngọc Thiện (trú tổ 5, khu 4, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) đang ngủ thì bị một bụi tre lớn trên đồi sạt lở cùng đất đá làm tường nhà bị đổ, đè vào giường ngủ.

Ngập lụt trong đêm ở Quảng Ninh: Nhà, đường biến thành sông

Anh Thiện bị gãy chân, vợ anh Thiện là chị Vũ Thị Nhung bị chấn thương đa tạng, hôn mê sâu, phải mổ cấp cứu ngay trong sáng cùng ngày. Theo Sở NN-PTNT Quảng Ninh, đêm 16, rạng sáng 17.8, trên địa bàn tỉnh này có mưa lớn, tại TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả, lượng mưa đo được từ 200 - 400 mm. Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ngập lụt, trong đó khu 5 (P.Hà Lầm, TP.Hạ Long) ngập nặng nhất, nước tràn vào nhà dân trên 1 m.

* Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tối 17.8, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào vùng biển phía đông bắc Biển Đông. Lúc 19 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc - 119,6 độ kinh đông.
Vùng gần tâm ATNĐ sức gió mạnh nhất cấp 6, tương đương từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ tối nay (18.8), tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.