Lũ Quảng Bình vừa xuống, lũ Quảng Nam đang lên

02/11/2016 09:01 GMT+7

Ngày 2.11, theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, hiện nay tuy lũ các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi đang xuống nhưng lũ sông ở Quảng Nam, Bình Định đang lên.

Ngập lụt nghiêm trọng tái diễn ở H.Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình); Cam Lộ (Quảng Trị).
Các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ, phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Mưa to tiếp tục kéo dài toàn miền Trung do không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao, riêng từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to.
Trong khi đó, 6/6 hồ chứa có cửa van ở Quảng Bình gồm Vực Tròn, Thác Chuối, Rào Đá, Phú Vinh, Phú Hòa, Sông Thai đang vận hành xả lũ.
Quảng Trị có 117/131 hồ có tràn tự do đầy nước và 2/11 hồ chứa có cửa van đang vận hành xả lũ. Các hồ có cửa van ở Thừa Thiên Huế đã kết thúc xả tràn, 3/55 hồ chứa tràn tự do đã đầy nước.
Về thiệt hại, toàn tỉnh Quảng Bình có 15.062 nhà bị ngập, 2 nhà sập, 93 nhà tốc mái, 2 người chết. Quảng Trị 2.147 nhà ngập, 1 người mất tích (ông Hoàng Hữu Thành, ngụ xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị), 5 người bị thương (Quảng Bình 4 người; Quảng Trị 1 người). 200 ha hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Trị), 3.182 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.