Lũ ở Bình Định vừa rút, xuất hiện lũ ở Quảng Nam

03/12/2016 09:34 GMT+7

Sáng 3.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung cho hay lũ các sông ở Bình Định đang xuống nhưng Quảng Ngãi vẫn tiếp tục lên và xuất hiện thêm lũ ở Quảng Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 3.12, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 4,66m, dưới mức báo động (BĐ)1, sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,84m, dưới BĐ2 0,16m, sông Vệ tại Sông Vệ 4,26m, dưới BĐ3 0,24m, sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,31m, trên BĐ2 0,31m.
Dự báo trong 6 giờ tới, mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên, các sông ở Bình Định tiếp tục xuống.
Hiện do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày 3.12 các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.
Hiện có 11 hồ chứa thủy lợi khu vực miền Trung là Kinh Môn, Phú Dụng (Quảng Trị), Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa (Thừa Thiên Huế), Phú Ninh (Quảng Nam), Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường (Quảng Ngãi), Định Bình, Núi Một (Bình Định) đang vận hành xả qua cửa van.
Tây Nguyên có 5 hồ đang xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).
Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 3.12, có 2 hồ thủy điện miền Trung đang xả lưu lượng lớn gồm: Sông Tranh 2: 1.762 m3/s; Sông Hinh: 600m3/s.
Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên, đợt mưa lũ mới đã làm 4 người chết (Bình Định), 2 người mất tích (Quảng Ngãi) và 3 người bị thương (Bình Định), 40 nhà sập đổ và hư hỏng ở 2 tỉnh thành. Ngoài ra, 9.559ha lúa, 1.948ha hoa màu, hơn 100.000 chậu cây cảnh Tết bị ngập úng, hư hại, ngập lụt làm chết hơn 6.000 gia súc, gia cầm, sạt lở 18km đường, 10 cầu, hơn 110 đập...

tin liên quan

Mưa lớn dị thường ở miền Trung - Tây nguyên
Ngày 2.12, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết trong tháng 10 và 11 vừa qua ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã ghi nhận những trận mưa lớn điển hình với cường suất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.