Lũ lên do ảnh hưởng bão số 3

16/09/2014 10:55 GMT+7

(TNO) Sáng 16.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay do ảnh hưởng của bão số 3 nên sẽ xảy ra một đợt lũ.

(TNO) Sáng 16.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay do ảnh hưởng của bão số 3 nên sẽ xảy ra một đợt lũ.


Ngư dân đưa các thuyền thúng nhỏ lên bờ chống bão

Trong 1 - 2 ngày đến, các sông suối trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khả năng sẽ có một đợt lũ với đỉnh lũ tại một số nơi có thể đạt mức báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Hiện mực nước lúc 1 giờ ngày 16.9 tại trạm thủy văn Cầu 14 (sông Ea Krông) trên báo động 3 là 0,23 m.

Theo dự báo, hôm nay 16.9, do hồ Buôn Kuôp xả lũ nên mực nước trên sông Ea Krông tại trạm Cầu 14 dao động ở mức báo động 2-3, các sông khác ở khu vực Tây nguyên có dao động nhỏ.

Trong hôm 15.9 và rạng sáng nay, khu vực miền Trung - Tây nguyên có mưa nhưng hiện các hồ chứa thủy lợi đều ở mực nước thấp, riêng chỉ có hồ chứa thủy điện Sêrêpôk 3 đang xả tràn với lưu lượng 68 m3/giây từ 5 giờ ngày 16.9.

Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên, tính đến 6 giờ ngày 16.9 các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Định có 4.437 tàu/36.699 lao động (LĐ) trên biển và đang tìm đường trú ẩn.

Trong đó, khu vực giữa và bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng do bão đi qua hiện có 124 tàu cùng 1.281 LĐ, trong đó Quảng Bình có 75 tàu và 801 LĐ, Đà Nẵng 35 tàu/251 LĐ, Quảng Ngãi 14 tàu/141 LĐ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khoảng 9 - 12 giờ đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Bão số 3 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng: Cơn bão diễn biến phức tạp 'chưa từng có
>> Bão số 3 giật cấp 15 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó bão số 3
>> Bão số 3 giật cấp 16, cách Hoàng Sa 350 km
>> Bão số 3 giật cấp 16, hướng về bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.