Lũ 'kém', miền Tây đã bớt lo thiếu nước

Đình Tuyển
Đình Tuyển
05/09/2019 05:52 GMT+7

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó sẽ lên nhanh

Ngày 4.9, bản tin dự báo thủy văn của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang biến đổi chậm theo triều. Mực nước cao nhất đo được ngày 3.9, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,59 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,29 m.
Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó sẽ lên nhanh.Đến ngày 8.9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,9 m; tại Châu Đốc lên mức 2,55 m. Đỉnh lũ tại đầu nguồn sông Cửu Long dự báo sẽ rơi vào tháng 10 nhưng ở mức thấp (dưới báo động 1).
Tổng lượng dòng chảy thượng nguồn Mê Kông về ĐBSCL cũng sẽ thiếu hụt lớn so với trung bình nhiều năm. Do vậy nhiều khả năng, xâm nhập mặn ở khu vực này sẽ đến sớm ngay trong các tháng cuối năm 2019.
Nhận định thêm về tình hình lũ đang về hạ nguồn ĐBSCL, PGS-TS Hoàng Minh Tuyển, Trưởng phòng Quy hoạch và dự báo tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước (Bộ TN-MT), cho rằng chính nhờ những cơn bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua mà nước sông Mê Kông đã được bổ sung một lượng lớn.
Hiện nay, mực nước sông Mê Kông chảy qua tỉnh Stung Treng (Campuchia) đạt 10,5 m, chỉ cách 20 cm so với mức báo động khẩn cấp. Tại tỉnh Kratie (Campuchia), nước sông đã dâng cao tới 21 m, trong khi mức báo động khẩn cấp là 22 m. Tương tự, mực nước tại tỉnh Kampong Cham (Campuchia) đạt 13,5 m, cách mức báo động 1,7 m. Chính quyền các địa phương trên đã phải ra thông báo kêu gọi cư dân sống dọc sông cảnh giác khi mực nước dâng cao gần mức nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.