Lũ gây tắc quốc lộ 55

13/07/2015 23:04 GMT+7

(TNO) Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về liên tục làm ngập tại khu vực cống ngầm trên quốc lộ 55, đoạn đi qua thôn 6 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Tại khu vực này, nước dâng cao gần 2 m, chia cắt hoàn toàn tuyến đường này.

(TNO) Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về liên tục làm ngập tại khu vực cống ngầm trên quốc lộ 55, đoạn đi qua thôn 6 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Tại khu vực này, nước dâng cao gần 2 m, chia cắt hoàn toàn tuyến đường này.

Nước ngập sâu và chảy xiết tại cống ngầmNước ngập sâu và chảy xiết tại cống ngầm - Ảnh: Minh Sơn
Đến 20 giờ hôm nay 13.7, tại cống ngầm nước vẫn tràn qua sâu khoảng 1 m khiến hàng loạt ô tô, xe máy vẫn không thể lưu thông qua lại. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông, UBND xã Lộc Nam đã thành lập chốt và huy động gần 20 người trực 24/24 giờ ở 2 bên cống ngầm để kịp thời hướng dẫn cho người tham gia giao thông.
Ông Vương Lộc Tiến, dân quân được cử trực tại cống ngầm, cho biết: “Trong ba ngày qua, nước lũ đổ về, lúc nào cũng dâng cao nên anh em chúng tôi phải thay phiên nhau trực cả ngày lẫn đêm để thông báo không cho người dân và các phương tiện đi qua nhằm đề phòng những sự cố bất trắc xảy ra. Hiện nước ở đây vẫn chảy mạnh và ngập sâu gần 1 m, với chiều dài đoạn bị ngập từ 50 - 70 m. Có thời điểm ngập sâu gần 2 m nên rất nguy hiểm”.
Lực lượng dân quân và công an túc trực 24/24 giờ để hướng dẫn người tham gia giao thôngLực lượng dân quân và công an túc trực 24/24 - Ảnh: Minh Sơn
Theo ông Võ Thiên Bình, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Nam, quốc lộ 55 là tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ 20 đi qua các xã Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) và huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đến quốc lộ 1.
Thế nhưng trong 3 ngày qua, xe tải và xe khách từ Bình Thuận lên thì phải đi qua xã Hòa Nam (huyện Di Linh, Lâm Đồng) mới ra được quốc lộ 20. Còn xe từ quốc lộ 20 đi qua Bình Thuận thì buộc phải quay trở lại. Trong khi đó, xe máy phải đi đường liên thôn để tránh ngập.
Xe máy ùn ứ khi đi qua đường liên thôn để tránh ngậpXe máy đi qua đường liên thôn để tránh ngập
Ông Đinh Hữu Sanh, một người dân sống cạnh cống ngầm, cho hay: “Nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa là cống ngầm lại bị ngập khiến người dân và phương tiện không thể qua lại. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nước ngập kéo dài hơn 3 ngày. Mấy năm trước, tôi còn thấy xã cho xe máy kéo nhỏ để chở người dân qua khu vực bị ngập. Nhưng năm nay nước ngập quá sâu nên xã đã cấm không cho xe chở người đi qua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.