Lữ đoàn 171 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

10/07/2016 07:02 GMT+7

Lữ đoàn 171 Hải quân (đóng quân tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Ngày 9.7, Lữ đoàn 171 Hải quân (đóng quân tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lữ đoàn (9.7.1966 - 9.7.2016).
Lữ đoàn 171 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được thành lập giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta ở giai đoạn quyết liệt. Nổi bật trong những chiến công của lữ đoàn trong 50 năm qua là cùng quân dân miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ lần thứ nhất; đánh bại chiến dịch chống phong tỏa thủy lôi, bom từ trường của Mỹ trên các cửa sông, cửa biển miền Bắc trong chiến tranh phá hoại lần thứ hai (1972 - 1973); tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo tây nam của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt. Lữ đoàn đã cùng với các lực lượng tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo (CQ88), chốt giữ, bảo vệ các đảo chìm: Tốc Tan, Núi Le, Đá Lát, Đá Đông, Len Đao, Thuyền Chài... Khảo sát, trực, chốt giữ bảo vệ các bãi cạn, các nhà giàn DKI trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.