Lũ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm

14/09/2013 03:05 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 13.9 đưa ra nhận định bổ sung về đỉnh lũ sông Cửu Long năm 2013. Theo đó, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần.

Mực nước cao nhất năm 2013 tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. Đỉnh lũ nằm trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,6 m (trên báo động 1: 0,1 m); sông Hậu tại Châu Đốc có khả năng ở mức 3,1 m (trên báo động 1: 0,1 m), cao hơn năm 2012 và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 0,6 m.

Nguyên nhân do lượng dòng chảy tại các trạm chính trên sông Mê Kông từ tháng 6 đến tháng 8 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 5-20% và từ đầu mùa lũ tới nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long luôn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,4 - 0,5 m.

M.Vọng

>> Lũ ĐBSCL vẫn ở mức cao
>> Miền Trung đối mặt mưa lớn, lũ ĐBSCL sẽ lên mức báo động 3
>> Lũ ĐBSCL về sớm và cao hơn bình thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.