Long An: Tụ tập đánh bạc trong chòi vắng, 6 người bị phạt 105 triệu đồng

22/08/2021 20:17 GMT+7

Đang giãn cách xã hội , 6 thanh niên hẹn nhau ra chòi vắng đánh bạc, bị lực lượng Công an H.Tân Trụ (Long An) bắt quả tang.

Chiều 22.8, ông Trương Thanh Liêm, Chủ tịch UBND H.Tân Trụ (Long An), cho biết ông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 thanh niên tụ tập trong lúc đang dịch để đánh bạc. Mức phạt từ 16,5 - 22,5 triệu đồng/người, tổng số tiền là 105 triệu đồng. Hiện những người này đã nhận quyết định và buộc chấp hành đúng thời gian quy định.
6 người bị phạt gồm: Nguyễn Văn Sang (24 tuổi), Tô Văn Lý (41 tuổi), Trương Công Tâm (42 tuổi, cùng ngụ xã Bình Tịnh, H.Tân Trụ), Đặng Phương Thịnh (30 tuổi), Nguyễn Văn Tửng (55 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phước Tây, H.Tân Trụ) và Lưu Quang Liêu (45 tuổi, ngụ xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ).
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 8.8, lực lượng Công an H.Tân Trụ phát hiện căn chòi bỏ hoang thuộc ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh có nhiều người tụ tập, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Khi lực lượng ập vào kiểm tra thì bắt quả tang 6 người đang đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 máy tính bảng, 3 xe máy, 2 ô tô, 4 điện thoại di động, 1 bình xịt hơi cay và số tiền 2,8 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.