Long An: Trong 1 ngày, bắt giữ 6 ô tô vận chuyển thuốc lá lậu

19/06/2021 10:41 GMT+7

Do thuốc lá lậu khan hiếm và lợi nhuận cao, nhiều tài xế sử dụng ô tô vận chuyển từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Ngày 19.6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, Đội QLTT tuyến biên giới vừa phát hiện bắt giữ 6 ô tô du lịch vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu từ khu vực tiếp giáp biên giới Campuchia đưa vào nội địa tiêu thụ.
Theo đó, khoảng 0 giờ 30 đến 5 giờ sáng ngày 16.6, Đội QLTT số 5 phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện lưu thông trên tuyến QL62, đoạn qua TT.Thạnh Hóa, H.Thạnh Hóa về hướng TP.Tân An. Qua kiểm tra phát hiện 5 xe ô tô từ 4 chỗ đến 7 chỗ cất giấu trên phương tiện hơn 18.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Tài xế chở hàng khi bị dừng phương tiện đã rời xe để lại tang vật vi phạm.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Cục QLTT tỉnh tiếp tục bắt giữ 1 xe ô tô 7 chỗ chở gần 1.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Như vậy, chỉ trong 1 ngày, lực lượng QLTT Long An đã phát hiện, bắt giữ 6 ô tô vận chuyển cùng 19.000 gói thuốc lá nhập lậu.
Theo cơ quan chức năng, do các lực lượng phối hợp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, ngăn chặn người qua lại đường mòn, lối mở trái phép nên thuốc lá ngoại nhập lậu khan hiếm trên thị trường nội địa, giá thuốc tăng cao. Vì ham lợi nhuận, nhiều người đã cố tìm cách vận chuyển thuốc lá lậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.