Long An: Trao QĐ thăng hàm trung úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm

29/11/2019 13:35 GMT+7

Quyết định thăng cấp hàm trước hạn cho trung úy công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm đã được đại diện Công an tỉnh Long An trao cho gia đình .

Sáng 29.11, được sự phân công Giám đốc Công an tỉnh Long An, thượng tá Nguyễn Văn Hững, Phó trưởng Công an H.Cần Đước (Long An), cùng lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã đến nhà trung úy cảnh sát hình sự Tống Duy Tân, công tác tại Công an H.Cần Đước.
Tại đây, đơn vị đã tổ chức lễ trao quyết định thăng cấp hàm trước niên hạn cho trung úy Tân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Theo đó, trung úy Tân được thăng cấp hàm lên thượng úy nghiệp vụ. Thời hạn thăng hàm trước một năm theo niên hạn quy định.
Tại lễ trao quyết định, đại diện Công an H.Cần Đước đã gửi lời chia sẻ cùng gia đình vì sự mất mát hy sinh của thượng úy Tân. “Đó là sự hy sinh cao cả để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân. Đồng đội luôn ghi nhớ đến anh”, thượng tá Nguyễn Văn Hững nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 15.11, trung úy Tân cùng tổ trinh sát hình sự tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, Khi đến địa phận ấp Đồng Tâm, xã Tân Trạch, H.Cần Đước, phát hiện nhóm đối tượng trộm xe ba gác máy nên tổ chức vây bắt. Lúc tiếp cận gần đối tượng, trung úy Tân bị một tên trộm ném bịch bột ớt trúng vào mặt nên ngã xe. Do bị chấn thương đầu quá nặng, ngày 17.11 trung úy Tân tử vong tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM). Liên quan đến vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước khởi tố, bắt tạm giam Lê Thành Đoàn (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi, cùng ngụ ấp 3 xã An Phú Đông, H.Bình Chánh) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.