Long An thu hẹp 'vùng đỏ' trong ngày cán mốc 20.000 ca nhiễm Covid-19

Bắc Bình
Bắc Bình
26/08/2021 09:12 GMT+7

H.Cần Đước rời khỏi danh sách 'vùng đỏ' về Covid-19 của tỉnh Long An trong ngày tỉnh này cán mốc 20.000 ca nhiễm Covid-19.

Sáng 26.8, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Long An cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 480 ca Covid-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong toàn tỉnh từ ngày 27.5 đến nay là 20.008 ca. Trong số này, có 12.936 người đã được điều trị khỏi bệnh và có 241 người nhiễm Covid-19 tử vong (tỷ lệ 1,2%).

Covid-19 sáng 26.8: Cả nước 381.363 ca nhiễm, 169.921 ca khỏi

Theo phân vùng nguy cơ tại Quyết định 2686/QĐ-BYT của Bộ Y tế, H.Cần Đước với 5 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua đã rời khỏi danh sách 5 địa phương thuộc "vùng đỏ" (vùng có nguy cơ rất cao). Như vậy, "vùng đỏ" về Covid-19 tại tỉnh Long An chỉ còn TP.Tân An và 3 huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức.
Cũng trong 24 giờ qua, có 9 địa phương cấp huyện ở tỉnh Long An không có người mắc Covid-19 mới, trong đó có 6 huyện đã thiết lập được trạng thái bình thường mới bao gồm Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng.

Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP.Tân An, trong những ngày Long An thực hiện giãn cách xã hội

ẢNH: B.B

Hiện ngành y tế Long An đang điều trị cho 5.620 người nhiễm Covid-19, trong đó thở máy 91 người, thở oxy 192 người. Bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng 905 người, không triệu chứng 4.432 người (chiếm tỷ lệ 78,8%).
Tính đến ngày 24.8, tỉnh Long An đã triển khai tiêm 569.241 mũi vắc xin phòng Covid-19, gồm 529.520 mũi 1 và 39.721 mũi 2. Bộ Y tế có quyết định tiếp tục cấp cho Long An thêm 101.000 liều vắc xin phòng Covid-19 sau khi tỉnh có kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tiếp 600.000 liều.

Tiền Giang "lỡ hẹn" với Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ

Theo Nghị quyết 86/NQ-CP, Chính phủ kỳ vọng tỉnh Tiền Giang phấn đấu dập dịch trước 25.8. Tuy nhiên, thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Tiền Giang vào chiều 25.8 cho thấy sau 2 đợt tầm soát cộng đồng, số ca dương tính được phát hiện còn cao. Cụ thể, trong 24 giờ qua đã ghi nhận đến 459 ca mắc Covid-19 mới, tổng số ca nhiễm của tỉnh tính từ đầu tháng 6 đến nay là 8.291.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết sau ngày 30.8, tỉnh vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch tầm soát cộng đồng dựa trên cơ sở đánh giá lại tình hình thực tế về giãn cách xã hội, cùng các giải pháp mạnh khác đã triển khai, áp dụng.
Theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ, tỉnh Long An cùng với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phấn đấu dập dịch Covid-19 trước ngày 1.9, tức còn 5 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ này.
Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết địa phương đang tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch chống dịch với kịch bản dành cho 30.000 ca Covid-19 để chủ động ứng phó. Đồng thời, tập trung công tác phân tầng, điều trị để giảm thiểu tối đa tỷ lệ bệnh nhân tử vong, phấn đầu hoàn thành khống chế, dập dịch Covid-19 trước ngày 1.9.
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An, khẳng định Long An sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế vì sức khỏe nhân dân. Hiện hệ thống phòng, chống Covid-19 các cấp của Long An đã tối ưu hóa các giải pháp, kịch bản để khống chế được dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.