Long An: Phạt chủ tài khoản Facebook 'Ốc mỡ xào me' đăng tin xuyên tạc về Covid-19

15/07/2021 17:58 GMT+7

Đăng tin sai sự sự thật, xuyên tạc về khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại H.Tân Trụ (Long An), một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng.

Chiều 15.7, tin từ Công an H.Tân Trụ (Long An) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ TT.Tân Trụ, H.Tân Trụ) số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ nội dung đã đăng.

Chủ tài khoản Facebook "Ốc me xào mỡ" ở Long An bị xử phạt

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 6.7, tài khoản Facebook cá nhân tên "Ốc mỡ xào me" có đăng, chia sẻ bài viết với nội dung trách móc chính quyền H.Tân Trụ lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến tại TT.Tân Trụ làm phát sinh dịch bệnh và o ép người dân test nhanh Covid-19 để trục lợi.

Sáng 15.7: TP.HCM thêm 603 ca Covid-19, sắp vượt 20.000 bệnh nhân

Sau khi thông tin sai sự thật trên được đăng tải, Công an H.Tân Trụ tiến hành xác minh và xác định Trương Hoàng Anh là chủ tài khoản "Ốc mỡ xào me".
Công an khẳng định nội dung mà Hoàng Anh đã viết và đăng trên Facebook là do cá nhân bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại H.Tân Trụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.