Long An: Khởi tố, tạm giam bị can lừa đảo nhiều cán bộ hưu trí

21/07/2020 12:10 GMT+7

Tổ chức tour du lịch giá rẻ , Nguyễn Văn Nữa lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân, trong đó có nhiều cán bộ hưu trí ở Long An.

Ngày 21.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết sau thời gian điều tra, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nữa (49 tuổi, ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cuối tháng 11.2018, bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi), nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Long An, gửi đơn tố giác đến cơ quan công an về việc Nữa chiếm đoạt tiền đăng ký đi du lịch và mượn tiền của bà với tổng số tiền trên 7 tỉ đồng.
“Nhiều lần liên lạc nhưng ông Nữa chỉ hứa hẹn và không có thiện chí trả lại tiền. Chính vì vậy nhiều cán bộ hưu trí đăng ký du lịch nghi ngờ tôi liên quan số tiền đó”, bà Bé nói.

Nguyễn Văn Nữa bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Theo nạn nhân, trung tuần tháng 5.2017, qua giới thiệu của cán bộ hưu trí tỉnh hiện sinh sống tại H.Châu Thành (Long An), Nữa thường xuyên tổ chức đi du lịch với giá rẻ. Riêng các đoàn của cán bộ hưu trí Long An đăng ký đi sẽ được giảm 50% chi phí cho mỗi chuyến.
Ngày 6.9.2017, chuyến du lịch đầu tiên có 44 cán bộ hưu trí sở, ngành đi tham quan Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, giá vé trọn gói chỉ có 1,5 triệu đồng/người (tổng cộng 66 triệu đồng).
Sau đó, Nữa lần lượt tổ chức thêm nhiều chuyến khác, tổng cộng 10 chuyến, có cả đi nước ngoài với 445 lượt người. Thành phần đi có cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo nhiều ban ngành và thân nhân. 6 đợt đăng ký tiếp theo bắt đầu đóng tiền từ cuối tháng 7.2018. Cụ thể: đi Nhật Bản có 197 người (vé trọn gói 13,5 triệu đồng/người), Đài Loan 48 người (6,8 triệu đồng/người), Hà Nội 103 người (4,5 triệu đồng/người). Riêng đi 3 nước châu Âu chia thành 2 chuyến, tổng hành khách hơn 130 người, giá từ 20 - 23 triệu đồng/người.
Tất cả đã nộp tiền mặt cho Nữa là 6,15 tỉ đồng. Nhận tiền xong, Nữa cố tình ra nhiều cuộc hẹn dời thời gian đi tour, sau đó không tổ chức đi và cũng không trả tiền lại. Lúc này nhiều người mới biết mình bị Nữa lừa đảo. Riêng bà Bé còn bị Nữa mượn 1,35 tỉ đồng với lý do tạm ứng cho các tour đi sau và Nữa cũng không trả lại tiền cho bà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.