Long An: Khởi tố, tạm giam 2 'cao thủ' trộm mai ở Bến Lức

06/02/2020 16:24 GMT+7

Ban ngày, Thạch và Sơn rảo tìm những nhà có nhiều cây mai giá trị ở Bến Lức (Long An )rồi đêm khuya quay lại trộm mai đem về chờ tiêu thụ.

Ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Ngọc Thạch (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Tâm, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Cao Thạch Sơn (32 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Lương Hòa, Bến Lức) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Thạch và Sơn là 2 "cao thủ" từng ra tay trộm hơn 70 gốc mai ở Bến Lức.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25.1, phát hiện gia đình anh Đ.H.T. (40 tuổi, ấp 6B, xã Lương Hòa) khóa cửa đi ngủ, trên sân có nhiều cây mai chiếu thủy có giá trị nên Thạch và Sơn đột nhập, đào đất bứng trộm 4 cây mai chở đi.
Trưa cùng ngày, Thạch chở 2 cây mai vừa trộm của anh T. đem bán cho một gia đình ở ấp 8, xã Lương Hòa (cách địa điểm trộm khoảng 1 km) với giá 6 triệu đồng; còn lại 2 cây Thạch đem về nhà trồng.
Tiến hành điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Công an Bến Lức mời Thạch và Sơn lên lấy lời khai. Lúc đầu, cả 2 chối tội nhưng cuối cùng đã khai toàn bộ hành vi trộm cắp.
Ngoài 4 cây mai trên, cuối tháng 11.2019, Thạch và Sơn đã một lần đột nhập nhà anh T., đào trộm 4 cây mai vàng đem về trồng vườn nhà Thạch.
Thạch còn khai thêm trong 2 tháng 8 và 9.2019, Sơn và Thạch đã mở hàng rào vườn mai của ông N.T.C (44 tuổi, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An) trộm 7 lần tổng cộng 67 gốc mai vàng. Toàn bộ số gốc mai trộm được này Thạch đem về vườn nhà trồng, chi tiền cho Sơn trị giá phân nửa tài sản lấy được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.