Long An: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên truy sát làm 2 người chết

22/07/2021 12:50 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ án 2 nhóm thanh niên truy sát nhau làm 2 người bị chém tử vong.

Ngày 22.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sĩ (18 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Trà Vinh, hiện tạm trú H.Bến Lức, Long An), Lê Thành Sang (tự Sang "mát", 18 tuổi), Phan Gia Huy (tự Khánh Em, 18 tuổi) và Trần Tuấn Vĩ (19 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức) để điều tra về hành vi giết người.
Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Lê Công Đây (37 tuổi, ngụ H.Tân Trụ, Long An), Nguyễn Vũ Điệp (tự Nhóc, 35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phon (24 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4.7, người dân ấp 7, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức phát hiện có 2 nhóm thanh niên ngụ H.Bến Lức và H.Tân Trụ sử dụng hung khí tự chế truy sát nhau. Hậu quả, Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, cùng ngụ H.Tân Trụ) bị chém tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên ngụ H.Bến Lức lên xe chạy ra QL1 trốn thoát về hướng cầu Bến Lức.
Tiến hành điều tra truy, Phòng Cảnh sát hình sự Công tỉnh Long An phối hợp Công an H.Bến Lức lần lượt bắt giữ các bị can trong vụ án.
Bước đầu, các bị can khai nhận do mâu thuẫn trong lúc nhậu say nên 2 nhóm lớn tiếng cự cãi, thách thức đánh nhau. Nhóm do Đây cầm đầu điện thoại cho nhóm do Nguyễn Vũ Điệp làm ‘đại ca’ hẹn gặp nhau ở xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức. Tuy nhiên, do ít người hơn nên nhóm của Đây bỏ chạy, liền bị nhóm của Điệp cầm mã tấu, dao, ống tuýt sắt truy sát. Khi nhóm của Đây chạy đến khu vực bờ kênh ấp 7, xã Nhựt Chánh (H.Bến Lức, Long An) thì bị nhóm của Điệp chém làm Phát và Sanh tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.