Long An: Giết bạn gái rồi hiếp dâm, cướp tài sản

07/11/2019 17:54 GMT+7

Sau khi giết chết bạn gái, Hà thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm nạn nhân rồi cướp luôn điện thoại. Hà bỏ nạn nhân tại quán cà phê rồi về nhà.

Chiều 7.11, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Văn Hà (17 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, Long An) 18 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội hiếp dâm và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hà phải nhận mức án 18 năm tù, đây cũng là mức án cao nhất áp dụng cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm gây án.
Về trách nhiệm, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 23.4, Mai Văn Hà điện thoại cho M.T.C.H (17 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa) đến quán ốc tại TT.Đức Hòa uống vài chai bia cho vui. Gặp nhau, Mai Văn Hà uống hết 20 lon,  còn M.T.C.H uống vài lon thì xin nghỉ, ngồi chơi.
Gần 21 giờ cùng ngày, cả 2 tiếp tục đến quán chòi Trúc Xanh 2 (TT.Đức Hòa) ngồi uống nước và tâm sự. Đêm khuya, khu vực ngồi vắng vẻ, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đè M.T.C.H xuống ghế đá, một tay bóp chặt cổ, tay còn lại cởi đồ.
Khoảng 30 phút sau, Văn Hà buông tay ra thì phát hiện nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, Hà vẫn quan hệ tình dục với nạn nhân. Trước khi rời khỏi hiện trường, Văn Hà móc túi nạn nhân lấy điện thoại rồi chạy xe về nhà.
Khi về tới nhà, do điện thoại của Cẩm Hà reo liên tục (cha mẹ nạn nhân điện tìm) nên Văn Hà ném xuống ao nước phi tang. Nghi ngờ hành động của con, cha mẹ Văn Hà hỏi và biết rõ sự việc liền đưa đến Công an xã Hựu Thạnh đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.