Long An đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ 2

Long An tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” (17.9.1967 - 17.9.2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ 2.

Sáng 17.9, tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” (17.9.1967 - 17.9.2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ 2.

tin liên quan

Lào Cai đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Sáng 9.7, tại TP.Lào Cai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12.7.1907 - 12.7.2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành đã đến dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã gắn Huân chương Độc lập hạng nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Long An.
Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm giới thiệu hình ảnh, biểu đồ và số liệu về thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn từ năm 1954 - 1975; thành tựu xây dựng và phát triển của tỉnh Long An trong thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.