Long An công bố khẩn cấp sạt lở bờ kênh Nước Mặn

15/10/2019 21:23 GMT+7

Trước tình trạng kênh Nước Mặn ở H.Cần Đước sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp.

Chiều 15.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở hai bên bờ kênh Nước Mặn (H.Cần Đước) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nơi đây.
Theo đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu một số ngành, địa phương tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, kết cấu hạ tầng, tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở. UBND H.Cần Đước có trách nhiệm tập trung theo dõi diễn biến, lắp đặt biển báo, lập phương án bảo vệ các địa điểm nguy hiểm nhất. Trên cơ sở đó cần tăng cường tuyên truyền, vận động hộ dân khẩn trương di dời nhà cửa ra khỏi khu vực này; kiên quyết không để thiệt hại về người và tài sản.
Kênh Nước Mặn phía bờ Đông thuộc địa phận xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước, được khảo sát có đoạn dài khoảng 300 m đang sạt lở nghiêm trọng. Một số vị trí đã bị xói mòn, đất sụp xuống dòng nước. Theo chính quyền xã Long Hựu Đông, chỉ riêng đoạn này có hơn 100 hộ dân với trên 300 nhân khẩu sinh sống từ nhiều đời nay.

Người dân lo lắng nhìn đất bị xói mòn vào tận nền nhà

ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Theo UBND H.Cần Đước, kênh Nước Mặn rộng khoảng 160 m, là tuyến giao thông đường thủy huyết mạch để vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành miền Tây lên TP.HCM và ngược lại. Dòng kênh rộng thêm là do sạt lở, biện pháp cần lúc này là có nguồn kinh phí để gia cố toàn bộ tuyến mới đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.