Long An: Cho 6 người đi bộ ‘quá giang’, tài xế xe tải bị phạt nặng

24/08/2021 17:52 GMT+7

Cho 6 người từ Bình Dương đi bộ về miền Tây tránh dịch 'quá giang' một đoạn, tài xế xe tải ở Long An bị CSGT phát hiện và xử phạt nặng.

Chiều 24.8, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt một tài xế xe tải số tiền 8,3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 tháng, tạm giữ ô tô do vi phạm chở người ngồi trên thùng xe trái quy định và không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 17.8, tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Long An làm nhiệm vụ trên Quốc lộ N2, đoạn thuộc ấp 1, xã Tân Long, H.Thủ Thừa, phát hiện tài xế B. (43 tuổi, quê H.Bình Chánh, TP.HCM, hiện ngụ ấp 1, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức) điều khiển xe tải BS 62C - 154.01 chở khách lưu thông trên đường.
Khi bị yêu cầu dừng phương tiện, 6 người ngồi ở thùng xe khai nhận là người dân Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Thuận, An Giang, Cần Thơ, đi bộ từ Bình Dương về quê. Do đường xa thấm mệt, gặp xe anh B. chạy ngang liền xin "quá giang". Tài xế cảm thông hoàn cảnh của những người này nên đồng ý cho quá giang về tới H.Thạnh Hóa (Long An) rồi sẽ để họ tiếp tục đi bộ về quê. Chạy được một đoạn, xe tải gặp CSGT tuần tra phát hiện, lập biên bản xử lý.
Riêng 6 hành khách đi nhờ xe, Công an xã Tân Long (H.Thủ Thừa, Long An) phối hợp y tế điều tra dịch tễ, sau đó đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.