Lộn xộn xe khách cuối năm

24/12/2015 18:30 GMT+7

Cuối năm, tình trạng xe khách chèo kéo, chở quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông lại diễn ra phức tạp trên địa bàn TP.Hà Nội.

Cuối năm, tình trạng xe khách chèo kéo, chở quá số người quy định, dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây mất trật tự an toàn giao thông lại diễn ra phức tạp trên địa bàn TP.Hà Nội.

Xe khách vô tư dừng đỗ đón khách, vận chuyển hàng hóa trên đường Phạm Hùng - Ảnh: Bảo HoàngXe khách vô tư dừng đỗ đón khách, vận chuyển hàng hóa trên đường Phạm Hùng - Ảnh: Bảo Hoàng
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (trước bến xe Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm), hàng loạt xe khách nối đuôi nhau đi với tốc độ “rùa bò” để đón khách, phụ xe mở cửa nhoài người ra ngoài hét lớn chèo kéo khách đi xe, khiến tình trạng giao thông vô cùng lộn xộn, nguy hiểm.
Hai bên đường Phạm Hùng đoạn cách bên xe Mỹ Đình chừng vài chục mét, hành khách ôm hành lý đứng đợi xe bên đường. Khi xe khách tới, phụ xe lao nhanh xuống túm lấy túi hành lý, trong khi hành khách cố chạy theo chiếc xe không dừng hẳn để leo lên.
Tình trạng xe khách cố tình lưu thông với tốc độ “rùa bò” để đón khách từ lâu đã khiến cơ quan chức năng đau đầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc điểm nút giao thông tại chân cầu vượt Mai Dịch (trước cổng Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội) trở thành điểm đen về ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Lợi dụng điểm đón trả khách của xe buýt, nhiều xe khách đã lưu thông chậm, thậm chí dừng hẳn dưới chân cầu vượt Mai Dịch để chờ đón khách, gây cản trở giao thông.
Việc đón khách, chất hàng được nhà xe thực hiện giữa đường, bất chấp các phương tiện đang lưu thông. Đáng chú ý, hàng loạt xe khách nối đuối nhau, dừng hẳn giữa đường tới chục phút để đón khách, chất hàng mà không có lực lượng chức năng xử lý. Việc nhận hàng, chất hàng lên xe được cánh phụ xe của hàng loạt nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Phú Thọ, Hà Nội - Thái Nguyên…thực hiện thoải mái ngay giữa tuyến đường đông đúc của Thủ đô.
Sẽ xử lý nghiêm
Ngày 22.12, Ban chỉ đạo 197 TP đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách trên toàn TP.Hà Nội. Theo đó, xe khách chở quá số người quy định; dừng, đỗ phương tiện đón trả khách trái quy định; xe chạy tuyến cố định không có phù hiệu tuyến cố định; không có giấy phép lái xe, không có giám sát hành trình...sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.
Đồng thời, Ban chỉ đạo 197 TP đề xuất cắt "nốt" đối với các xe khách vi phạm nhiều lần; xử lý nghiêm các phương tiện chở quá số người quy định, xe vòng vo đón trả khách, thu quá giá vé.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để ngăn chặn tình trạng xe khách chở quá số người, dừng đỗ đón trả khách sai quy định, bến xe Mỹ Đình tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, đồng thời yêu cầu các nhà xe ký cam kết thực hiện đúng quy định. “Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đi xe nên vào bến mua vé để đảm bảo quyền lợi, cũng như ổn định trật tự an toàn giao thông. Phía các nhà xe hoạt động trong bến, chúng tôi yêu cầu phải niêm yết giá vé công khai, chở đúng số người quy định mới được xuất bến” ông Tuấn nói.
Cũng theo ông Tuấn, tình trạng xe khách chèo kéo ngoài bến, dừng đỗ sai quy định đón trả khách trên đường không thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị, tuy nhiên bến xe Mỹ Đình cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền, hạn chế tình trạng nêu trên. Trong dịp Tết dương lịch 2016, bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng cường 100 lượt xe cho các ngày cao điểm, nâng tổng số lượt xe lên 1.450 xe để phục vụ nhu cầu của hành khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.