Lợi dụng xe ôm công nghệ giao ma túy ngụy trang trong bánh đậu xanh

10/03/2020 15:04 GMT+7

Với 3 tiền án "ăn cơm tù", Tiến lợi dụng xe ôm công nghệ để giao ma túy bằng cách ngụy trang "hàng đá" trong bánh đậu xanh.

Ngày 10.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tiến (28 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà), nghi phạm lợi dụng xe ôm công nghệ để giao ma túy được ngụy trang trong bánh đậu xanh.
Theo điều tra, Tiến đã có 3 tiền án về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ra tù, Tiến nghiện nặng và chuyển sang mua bán ma túy. Tiến không bao giờ trực tiếp giao ma túy mà lợi dụng dịch vụ giao hàng của xe ôm công nghệ.
Khuya 4.3, "bạn hàng ma túy" của Tiến tên Vương (chưa rõ lai lịch) gọi điện mua "hàng đá", Tiến hướng dẫn Vương chuyển 1,1 triệu đồng qua ví điện tử Momo.
Tiến dùng ứng dụng đặt tài xế xe ôm công nghệ là anh Đ.Đ.D (ngụ H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến quán cơm trên đường Hà Kỳ Ngộ (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) nhận giao "hàng" đem lên xã Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho Vương.
Tiến ngụy trang "hàng đá" trong hộp bánh đậu xanh đưa cho tài xế.
Anh D. chạy đi được một đoạn thì Công an Q.Sơn Trà phối hợp với hãng gọi xe qua ứng dụng, điện báo anh D. dừng lại, mở gói hàng ra kiểm tra thì phát hiện gói "hàng đá".
Anh D. lập tức mang số ma túy trên đến Công an P.Phước Mỹ giao nộp. Công an Q.Sơn Trà qua củng cố lời khai của tài xế xe ôm công nghệ, cũng như các hình ảnh camera, đã bắt giữ Tiến ngay tại nhà.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.