Lốc xoáy, hơn 63 nhà dân trên đảo Phú Quý bị tốc mái

Quế Hà
Quế Hà
14/08/2018 15:28 GMT+7

63 nhà dân ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị tốc mái sau trận lốc xoáy vào nửa đêm.

Sáng 14.8, UBND huyện đảo Phú Quý có báo cáo nhanh với UBND tỉnh về trận lốc xoáy vào khoảng 0 giờ ngày 14.8. Ông Lê Hoàng Phú, Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, cho biết theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy làm 63 ngôi nhà ở hai thôn Thương Châu và Phú An (xã Ngũ Phụng) bị tốc mái. Có nhà bị tốc mái một phần, nhiều nhà bị tốc mái toàn bộ. Nhiều nhà còn bị sập hàng rào, cây cối gãy đổ.
Do thiên tai ập đến lúc đêm khuya nên bà con không kịp trở tay. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, mưa, lốc xoáy còn làm nhiều hoa màu, rau xanh của bà con trên đảo bị dập nát.
Trụ sở UBND xã Ngũ Phụng, Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã và Chợ cũ thôn Phú An cũng hị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.
Theo UBND xã Ngũ Phụng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.
loc_xoay
Nhiều nhà dân bị tốc mái Ảnh: C.T.V
loc_xoay
Một số nhà dân bị hư hỏng đồ đạc Ảnh: C.T.V
loc_xoay
Các lực lượng trên đảo đang giúp bà con lợp lại nhà và ổn định cuộc sống Ảnh: Châu Thọ
Sáng nay, chính quyền và các lực lượng quân dân trên đảo đã xuống địa bàn có hộ dân bị thiệt hại, giúp dân lợp lại nhà và ổn định cuộc sống. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.