Lở núi, 2 cha con chết thảm

17/10/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Đang ngồi nghỉ tại một khe suối, 3 cha con đã bị một khối lượng lớn đất đá đè lên do núi lở. Hậu quả 2 người chết tại chỗ.

Chiều 17.10, Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 16.10, 3 cha con ông Nguyễn Đình Xuân (49 tuổi), Nguyễn Văn Thu (23 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (22 tuổi, trú tại thôn 7, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) đang ngồi nghỉ tại khu vực khe Nước Giếng (thôn 6, xã Phước Trà, H.Hiệp Đức) đã bị một mảng núi sạt lở đè phải.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức đào bới đống đất đá để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, do trời tối nên lực lượng chức năng chỉ tìm thấy thi thể ông Xuân và đưa anh Sang đi cấp cứu. Đến trưa 17.10, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thu mới được đưa ra khỏi đống sạt lở.

Được biết, khi xảy ra vụ lở đất, cả 3 người đang ngồi nghỉ sau khi đi phát keo thuê trở về.

Chiều cùng ngày, Công an H.Hiệp Đức đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà đem về quê mai táng.

Hoàng Sơn

>> Sạt lở núi đào vàng, 2 người chết, 12 người bị thương
>> Hết lo động đất, lở núi, dân Làng Vố đã trở về nhà
>> Sạt lở núi ở Yên Bái: 17 người chết, 1 mất tích
>> Đã tìm được 18 nạn nhân vụ sạt lở núi ở Yên Bái
>> Nỗi lo núi lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.