Lò giết mổ dùng chất cấm để nhuộm gia cầm

23/11/2014 03:32 GMT+7

Lúc 3 giờ ngày 22.11, đoàn liên ngành thú y Bình Chánh (H.Bình Chánh, TP.HCM) phối hợp lực lượng Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra nhà số A5/22 (ấp 1, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh), phát hiện bà Đoàn Thị Thu Linh (thường trú Q.8, TP.HCM) đang tổ chức giết mổ gia cầm trái phép với quy mô lớn.

Hiện trường lò mổ
Hiện trường lò mổ

Hàng trăm con gia cầm được giết mổ trên nền đất ẩm thấp, mất vệ sinh, có cả dụng cụ bơm nước vào gia cầm sau khi giết mổ.

Nguy hiểm nhất là cơ sở này sử dụng màu công nghiệp dùng trong công nghiệp chế biến gỗ để nhuộm vàng gà, chất này cấm sử dụng trong thực phẩm, có khả năng gây ung thư. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy số gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch. Chủ cơ sở bị xử phạt hành chính.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Gà nhuộm chất gây ung thư
>> Tiêu hủy hàng trăm con gà nhuộm
>> Kiểm tra, giám sát gà nhuộm phẩm màu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.