Lính nhà giàn DK1 đón xuân

13/02/2021 06:39 GMT+7

Hình ảnh bộ đội tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đón xuân trên các nhà giàn canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân chuyên trách đóng giữ trên các nhà giàn, quản lý bảo vệ vùng biển trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 
Hơn 30 năm trước, Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ Bà Rịa - Vũng Tàu (tức DK1) được thành lập tại khu vực bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam.
Cùng với việc xây dựng các nhà giàn, ngày 5.7.1989, Quân chủng Hải quân đã thành lập khung quản lý DK1 (nay là Tiểu đoàn DK1) trực thuộc Lữ đoàn 171, làm nhiệm vụ quản lý, chốt giữ, bảo vệ các nhà giàn DK1 và các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Nhà giàn trên bãi cạn Quế Đường kiên cường giữa muôn trùng sóng gió

Ảnh: Mai Thanh Hải

Trong gần 32 năm qua, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và cả mất mát, hy sinh để trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết nên trang sử hào hùng với truyền thống kiên cường, dũng cảm vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật…

Xuồng chuyển tải chở hàng tết từ tàu Trường Sa 19 tiếp cận nhà giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Vùng 2 Hải quân đã cử biên đội tàu vận tải quân sự Trường Sa 19 và Trường Sa 21 (thuộc Lữ đoàn 125) chở hàng và đoàn công tác, vượt sóng gió ngày cuối năm ra chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang đóng quân trên các nhà giàn.
Một số hình ảnh hoạt động ngày tết, trên các nhà giàn DK1. 

Lựa con sóng, tiếp cận nhà giàn DK1/12 trên bãi cạn Tư Chính để chuyển hàng và lên chúc tết bộ đội

Ảnh: Võ Minh Thắng

Bộ đội tàu Trường Sa 19 buộc cây quất cẩn thận để đưa lên nhà giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

Cây mai vàng miền Nam lên nhà giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

Chiến sĩ nhà giàn DK1/11 (Tư Chính C) trang trí cây quất cảnh trong phòng đón xuân

Ảnh: Võ Minh Thắng

Quà tết của đất liền gửi ra nhà giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

Gói bánh chưng ngày tết trên nhà giàn DK1/12 (Tư Chính D)

Ảnh: Võ Minh Thắng

Phòng đón xuân trên nhà giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

 

Do sóng to gió lớn, không thể lên được nhà giàn DK1/15 (Tư Chính B), nên đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh - tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, phải chúc tết cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn qua hệ thống thông tin từ tàu lên giàn

Ảnh: Võ Minh Thắng

Chiến sĩ nhà giàn DK1 trực canh ngày Tết Nguyên đán

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.