Lĩnh 3 năm tù treo vì mạo danh con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội để lừa đảo

18/11/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Sáng 18.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo là Nguyễn Tiến Anh (24 tuổi), ngụ tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ các mối quan hệ xã hội, bị cáo Tiến Anh nắm được thông tin Bộ Công an điều tra việc kinh doanh trốn thuế của Công ty Milanno - Vina và toàn bộ số hàng của công ty này có nhãn mác Gucci, gồm quần áo, mỹ phẩm… với tổng trị giá khoảng 100 tỉ đồng, sẽ được UBND thành phố Hà Nội và Sở Công thương thành phố giao cho Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức bán đấu giá thanh lý, nên đã tìm gặp Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Nguyễn Thị Như Mai.

Khi gặp bà Mai, Tiến Anh đã mạo danh tự giới thiệu mình là Thanh, con trai của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và đề nghị bà Mai giúp đỡ mua lô hàng nhãn mác Gucci thanh lý nói trên. Không mảy may nghi ngờ, bà Mai đã giới thiệu Tiến Anh với ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

mao-danh-con-trai-Bi-thu-thanh-uy-Ha-Noi-lua-dao-15.000-usd
Bị cáo Tiến Anh - Ảnh: Nam Anh

Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ ông Nghĩa, Tiến Anh nói lô hàng kia bán giá không hợp lý nên chưa quyết mua và ra về. Không lâu sau đó, tới ngày 24.6.2013, khi đang ở Singapore, Tiến Anh gọi điện cho ông Nghĩa hỏi vay 15.000 USD, với lý do cần tiền chữa bệnh.

Do quá tin tưởng trường hợp này là con trai của Bí thư Thành ủy Hà Nội, nên cùng ngày, ông Nghĩa đã chuyển số tiền 15.000 USD cho Tiến Anh vay. Về phía Tiến Anh, ngay sau khi nhận được số tiền trên đã dùng để ăn chơi, tiêu xài.

Hết 5 ngày hẹn mà không thấy Tiến Anh mang trả tiền, ông Nghĩa gọi vào số điện thoại di động để liên lạc, nhưng đều bất thành. Tá hỏa đi tìm hiểu, ông Nghĩa mới biết mình bị lừa. Tới ngày 10.7.2013, ông Nghĩa làm đơn trình báo cơ quan công an.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Anh 36 tháng tù treo.

>> Mạo danh bán sách ở trường học
>> Mạo danh cán bộ 'chạy' nhà đất
>> Mạo danh công an, lừa tiền
>> Mạo danh người của Bộ Công an để lừa đảo
>> Mạo danh "người của Chính phủ" để thu gom sổ đỏ

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.