Liều chạy vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn, 1 người chết, 2 người bị thương

12/01/2019 08:15 GMT+7

Liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn trên cầu Sài Gòn nguyên nhân là do xe máy chạy vào làn ô tô. Hậu quả là 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng

[VIDEO] Liên tiếp tai nạn xe máy trong làn ô tô trên cầu Sài Gòn, 3 người thương vong
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.1, một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 59B1-324.29 trong làn ô tô trên cầu Sài Gòn hướng Q.Bình Thạnh về Q.2 (TP.HCM), khi đang lên dốc cầu Sài Gòn (P.22, Q.Bình Thạnh) thì tông vào dải phân cách bê tông khiến nam thanh niên cùng xe máy ngã ra đường trượt dài trên cầu hàng chục mét.
Hậu quả vụ tai nạn khiến nạn nhân chết tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trong lúc lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn nói trên thì bất ngờ đôi nam nữ người nước ngoài chở nhau trên mô tô BS 59A3-117.91, chạy hướng từ Q.Bình Thạnh về Q.Thủ Đức lao vào hiện trường. Xe mô tô của đôi nam nữ người nước ngoài tông vào đuôi xe cảnh sát đang dừng làm nhiệm vụ trên cầu Sài Gòn. Cú tông mạnh khiến chiếc mô tô dính vào gầm xe cảnh sát. Đôi nam nữ ngã sõng soài xuống đường, bị thương. Hai người này được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Khi lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thì đôi nam nữ người nước ngoài chạy mô tô vào làn ô tô rồi húc vào đuôi xe cảnh sát bị thương ẢNH: ĐỨC TIẾN
Theo đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM), đơn vị phụ trách tuyến đường, năm 2018, CSGT đã xử lý 1.200 trường hợp đi vào đường cấm, trong đó có 722 xe máy.
Theo Nghị định 46 của Chính phủ năm 2016, xe máy đi vào đường cấm sẽ bị phạt 350.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Đa phần người điều khiển xe máy đi vào làn ô tô là do ý thức chấp hành luật giao thông kém. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người.
Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, từ tháng 1 - 11.2018, trên địa bàn TP xảy ra 3.308 vụ tai nạn giao thông làm chết 640 người, bị thương 2.199 vụ. Trong các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn thì lỗi “lưu thông không đúng phần đường” chiếm tỷ lệ rất cao. Cụ thể, từ ngày 13.9 - 18.12.2018 xảy ra 3 vụ tai nạn do xe máy chạy vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn va chạm với ô tô, xe tải làm 4 người tử vong.
Trước đó, khuya 17.12.2018, anh Phan Thanh Vị (25 tuổi, quê Phú Yên) chạy xe máy BS 78D1-153.05 trong làn ô tô trên cầu Sài Gòn hướng từ Q.Bình Thạnh qua Q.2, khi đang đổ dốc cầu Sài Gòn (P.Bình An, Q.2) đã va vào đuôi một ô tô. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Vị ngã ra đường, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bể nát.
Khoảng 23 giờ 30 ngày 9.12.2018, anh Nguyễn Văn Thành Lập (19 tuổi, quê An Giang) cũng chạy xe máy (BS 67H1-588.30) vào làn ô tô trên cầu Sài Gòn, đâm trực diện vào đuôi xe container (BS 72C-118.08) và ngã ra đường tử vong.
Lúc 20 giờ 30 ngày 23.9.2018, một đôi nam nữ đi xe máy chạy vào làn đường nói trên cũng tử nạn sau khi tông vào xe tải.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.