Liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP.Hải Dương hiện có bao nhiêu ổ dịch?

Lê Tân
Lê Tân
24/05/2021 10:07 GMT+7

Hiện nay, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang có 4 ổ dịch Covid-19 lớn với 33 ca nhiễm.

Sáng 24.5, CDC Hải Dương cho biết, trên địa bàn TP.Hải Dương vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19.
Đó là các bệnh nhân B.T.T (61 tuổi, ở 64 B, đại lộ Hồ Chí Minh, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương), V.H.T (50 tuổi, địa chỉ 69/133 Trương Mỹ, P.Phạm Ngũ Lão), N.A.T (13 tuổi, ở 11/1/2A2 Chương Dương, P.Trần Phú), L.P.T (27 tuổi, ở Chung cư Hudic, Nguyễn Văn Linh, P.Phạm Ngũ Lão) và N.B.T (65 tuổi, ngụ 2/1/2A2 Chương Dương, P.Trần Phú).

Ca tử vong thứ 43 liên quan Covid-19: Nam bệnh nhân 50 tuổi uống rượu nhiều năm

TP.Hải Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2; thông báo để người liên quan đến các ca bệnh, liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.
Như vậy, TP.Hải Dương đang có 4 ổ dịch lớn, liên tục phát sinh các ca nhiễm. Đó là ổ dịch P.Hải Tân (8 trường hợp); ổ dịch số 81, đại lộ Hồ Chí Minh, P.Nguyễn Trãi (chị L.P.T, ca nhiễm vừa phát sinh là F1 của 2 bệnh nhân tại ổ dịch này); ổ dịch ở xóm gốc Mít (ngõ 2A2 Chương Dương, 14 ca nhiễm) và ổ dịch ở P.Thanh Bình (8 ca nhiễm). Những ổ dịch này liên tục phát sinh ca nhiễm mới trong vài ngày gần đây.

Trưa 24.5: Thêm 33 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở 3 địa phương

Trước đó, TP.Hải Dương đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch khi áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố, có nơi cần thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định tạm thời thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trường đại học Sao Đỏ (TP.Chí Linh).
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã kêu gọi, huy động nhân lực tham gia phục vụ khi bệnh viện này đi vào hoạt động.
Bước đầu sẽ huy động khoảng 60 cán bộ, nhân viên cho Bệnh viện dã chiến số 3. Sau đó, căn cứ vào tình hình, số lượng bệnh nhân Covid-19 điều trị để điều chỉnh nhân lực. Từ ngày 24.5, bất cứ khi nào Sở Y tế yêu cầu, đội ngũ nhân lực của bệnh viện sẽ lên đường làm nhiệm vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.