Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người trong ngành than tại Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/10/2018 18:10 GMT+7

Chỉ trong 4 ngày gần đây, ngành than tại Quảng Ninh đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 12.10, Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong, xảy ra tại Công ty than Uông Bí (TKV), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại phân xưởng K5 khu Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí xảy ra sự cố sập lò, khiến 3 người bị vùi lấp, mắc kẹt.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã huy động hơn 50 người tới hiện trường ứng cứu. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự việc, 3 nạn nhân bị mắc kẹt được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, thực tập sinh Vũ Tuấn Anh (24 tuổi, trú phường Phương Nam, thành phố Uông Bí) đã tử vong, 2 người còn lại là Bùi Văn Thắng (26 tuổi) và Đoàn Văn Minh (25 tuổi), cùng trú tại thành phố Uông Bí, bị xây xát nhẹ.
Trước đó, ngày 9.10, tại khu vực trạm truyền tải 8, băng tải cuốn số 2 thuộc hệ thống băng tải vận chuyển than từ kho than Khe Ngát ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí, do Công ty Kho vận Đá bạc (TKV) vận hành cũng xảy ra tai nạn lao động làm chết 1 người.
Công nhân thiệt mạng là anh Phạm Đức Thuận (28 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra sự cố, anh Thuận đang cùng 11 công nhân khác lắp đặt hệ thống bao che chống ồn và vách ngăn trên tuyến băng tải BU2, cọc C419 đến C436 thì bất ngờ ngã từ độ cao 9 m xuống đất, tử vong tại chỗ.
Ngày 12.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.