Liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh bị đâm

18/03/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng 18.3, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) xảy ra vụ học sinh bị đâm trong lớp học. Nạn nhân là Trần Đinh Thông, học sinh lớp 9.

(TNO) Sáng 18.3, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) xảy ra vụ học sinh bị đâm trong lớp học. Nạn nhân là Trần Đinh Thông, học sinh lớp 9.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh bị đâm 1
Trần Đinh Thông đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Đ.H

Thông bị một học sinh THPT trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (là học sinh cũ của Trường THCS Lương Thế Vinh) dùng dao đâm ở vùng lưng nên phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Bệnh viện cho biết, Thông nhập viện lúc 7 giờ 20 phút sáng 18.3 trong tình trạng có vết đâm trên lưng. Siêu âm phát hiện tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim. Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật dẫn lưu và sẽ tiến hành mổ cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị Đinh Thị Thuyên (40 tuổi, ở phường 9, mẹ ruột của Thông), cho biết chị được một cô giáo trong trường gọi điện đến vì Thông bị đâm. “Tôi hỏi cô giáo cháu bị đâm ở đâu, cô giáo nói cháu bị đâm trong lớp”, chị Thuyên nói.

Chị Thuyên cho biết, trước đó nhà trường có gọi gia đình đến vì có chuyện xảy ra khi học sinh lớp 7 của Trường THCS Lương Thế Vinh kéo lên phòng của Thông, rồi dùng bút đâm vào tay của An (học cùng lớp với Thông). Thấy vậy, Thông bênh vực bạn nên đã đá trúng vào mặt Thống (người dùng bút đâm tay An).

“Sự việc nhà trường đang giải quyết thì sáng nay lại xảy ra chuyện cháu Thông bị đâm, nhập viện cấp cứu”, chị Thuyên nghẹn ngào.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh bị đâm 2
Sức khỏe của Nguyễn Thành Đạt đã tạm ổn định - Ảnh: Đ.H

Trước đó, chiều 16.3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa (Tuy Hòa) cũng xảy ra vụ 1 học sinh bị đâm thủng tim trong lúc đang ngồi ăn tại siêu thị này.

Nạn nhân là Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An, Phú Yên). Ngay sau đó, Công an thành phố Tuy Hòa xác định danh tính người đâm Đạt là T.Đ (12 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa).

Tại cơ quan điều tra, Đ. khai nhận nhìn thấy Đạt cười nên cho rằng cười đểu mình nên đã lấy dao bấm mang theo đâm vào ngực Đạt.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, hiện sức khỏe của Đạt đã tạm ổn định.

Đức Huy

>> Cứu sống 1 học sinh bị đâm trúng tim
>> Một học sinh bị đâm chết
>> Hai học sinh bị đâm trước cổng trường
>> Mâu thuẫn từ cái tát, 1 học sinh bị đâm chết
>> Cứu sống một học sinh bị đâm thủng thận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.