Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy ở Hạ Long do hàn sắt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/11/2020 20:41 GMT+7

Trong các ngày 28 - 29.11, tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng do thợ hàn bất cẩn làm tia lửa bắn ra ngoài.

Ngày 29.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa hoàn thành điều tra 2 vụ cháy xảy ra liên tiếp trong các ngày 28 - 29.11 tại TP.Hạ Long.
Trước đó, sáng 29.11, tại cửa hàng kinh doanh sơn thuộc P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, xảy ra cháy lớn. Do tầng 1 của ngôi nhà chứa nhiều vật dễ cháy như bạt, nhựa nên lửa bén nhanh, bao trùm tầng 1 rồi tiếp tục lan lên tầng 2 và 3, tạo thành cột khói đen bao trùm.
Nhận được thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3 xe chữa cháy, cùng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp chữa cháy chuyên nghiệp, ngọn lửa đã được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng sơn ở P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long

Ảnh Khánh Nam

Qua điều tra, Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nguyên nhân vụ việc là do trong quá trình thi công biển quảng cáo, thợ hàn làm bắn tia lửa vào khu vực để đồ nhựa và thùng xốp.
Trước đó, chiều 28.11, tại chợ Hạ Long 1 (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long) cũng xảy ra cháy tại 1 ki ốt ở ngành hàng bán hoa quả.
Trong quá trình làm khung sắt, thợ hàn làm bắn tia lửa vào khu vực để bạt khiến lửa bùng phát. Rất may, lực lượng cứu hộ tại chợ đã kịp thời dập tắt không cho lửa lây lan.
Ước tính, cả hai vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.