Liên tiếp sạt lở đất vì khô hạn

20/04/2016 07:07 GMT+7

Trên địa bàn xã Khánh Hải (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) xảy ra 12 vụ sụt lở đất làm một số đoạn đường giao thông liên xã, đường nông thôn, nhà cửa, công trình công cộng bị vùi lấp.

Trên địa bàn xã Khánh Hải (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) xảy ra 12 vụ sụt lở đất làm một số đoạn đường giao thông liên xã, đường nông thôn, nhà cửa, công trình công cộng bị vùi lấp.

Dân quân tự vệ gia cố đường - Ảnh: Gia BáchDân quân tự vệ gia cố đường - Ảnh: Gia Bách
Ngày 19.4, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã phối hợp với Sở KH-CN, Sở NN-PTNT đến hiện trường khảo sát, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả sạt lở đất xảy ra tại một số xã thuộc H.Trần Văn Thời (Cà Mau).
Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15.4, một đoạn đường giao thông cấp 5 tại ấp Rạch Cui (xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời) bị sạt lở dài khoảng 25 m, ngang 8 m và sâu hơn 3 m.
Vụ sạt lở đã làm đứt tuyến giao thông nối từ xã Khánh Bình đến xã Khánh Bình Đông (H.Trần Văn Thời). Ông Cao Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông, cho biết: “Tuyến đường bị đứt khiến việc vận chuyển hàng hóa về xã phải chuyển xuống xe 2 bánh, xe thô sơ, mang vác bộ… Sau sự việc, chính quyền và người dân 2 xã phối hợp mở đường tạm để đảm bảo nhu cầu lưu thông của bà con”.
Ngoài ra, ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải (H.Trần Văn Thời), cho biết thêm: “Thời gian qua, trên địa bàn xã xảy ra 12 vụ sụt lở đất làm một số đoạn đường giao thông liên xã, đường nông thôn, nhà cửa, công trình công cộng bị vùi lấp”. Nhận định nguyên nhân các vụ sạt lở đất trên, ông Nam nói: “Do khô hạn khiến nước ngấm vào đất không còn tạo thành vùng rỗng nên xảy ra sụt đất. Trước mắt, chúng tôi mở đường tạm, sau khảo sát sẽ đầu tư gia cố, sửa chữa những tuyến đường bị sụp để đảm bảo việc lưu thông trong thời gian sớm nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.