Liên tiếp phát hiện, xử phạt xe nhồi nhét khách trên đường vào Nam

05/02/2017 17:05 GMT+7

Trong ngày 5.2, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt nhiều xe nhồi nhét khách đang trên đường vào Nam.

Chiều ngày 5.2, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết Trạm CSGT Thăng Bình đã phát hiện, lập biên bản xử phạt nhiều xe nhồi nhét khách chạy từ Bắc vào Nam.

tin liên quan

Nhiều xe vào Nam nhồi nhét khách

Sau một ngày ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát ô tô vào miền Nam sau Tết nguyên đán, lực lượng CSGT Quảng Bình và Cục CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định. 

Lúc 1 giờ ngày 5.2, xe khách mang BS 36B - 013.34 do tài xế Nguyễn Văn Bảo (42 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển, chạy tuyến Thanh Hóa - Bình Dương, bị phát hiện chở 56 hành khách, trong khi xe này chỉ được phép chở 46 người.
Cảnh nhồi nhét khách trên xe khách BS 36B - 013.34 Ảnh do CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp
Sau đó 10 phút, lực lượng CSGT Thăng Bình tiếp tục lập biên bản xử phạt xe khách mang BS 49B - 010.66, do tài xế Nguyễn Đình Đạt (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chở theo 57 khách, vượt hơn 10 người.
Tiếp theo chưa đầy 1 tiếng, Trạm CSGT Thăng Bình lập biên bản xử phạt xe khách mang BS 37B - 018.87, do tài xế Dương Xuân Tiến (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, cũng nhồi nhét khách (xe 46 ghế, chở 55 khách).
Nhiều trường hợp xe khách vi phạm tương tự đã bị CSGT Thăng Bình xử phạt. Hầu hết các xe vi phạm đều đang chở khách từ Bắc vào Nam sau dịp nghỉ tết Nguyên đán.
Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết những trường hợp trên đã lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ GPLX của tài xế. Theo quy định, nếu xe khách chở quá 1 người sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, trường hợp chở quá 10 người có thể bị xử phạt (cả tài xế lẫn chủ xe) đến 45 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.