Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
19/01/2021 14:03 GMT+7

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức đoàn thăm doanh nghiệp tiêu biểu, khu lưu trú, chủ nhà trọ và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22.1.2021, LĐLĐ TP.HCM tổ chức 6 đoàn đi thăm các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, không cắt lương, cắt giảm lao động...; các tổ công nhân tự quản, chủ nhà trọ đồng hành cùng công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 53 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nan y...
Chương trình này nhằm ghi nhận sự đóng góp chung, tri ân, động viên người sử dụng lao động và người lao động an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
Sáng 19.1, tiếp đoàn LĐLĐ TP.HCM, ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc Công ty cổ phần In số 7 (Q.Bình Tân), cho biết công ty vẫn có thể vượt qua dịch mà không cắt giảm lao động là nhờ vào lực lượng “tay chèo” giỏi - những anh chị em công nhân, cùng chung sức chung lòng sản xuất kinh doanh.

Đại diện LĐLĐ TP.HCM trao tặng phần quà kèm 3 triệu đồng đến chị Lê Thị Thanh Sang, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Q.Bình Tân

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Bà Ngô Thị Hoa, công nhân của Công ty cổ phần In số 7, cho hay năm nay bà nhận được tiền thưởng tết bằng 4 tháng lương, bà rất phấn khởi và tri ân sự chăm lo của công ty. Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần In số 7 cũng cho biết về thưởng tết, năm nay, mỗi công nhân được nhận 4 tháng lương và nhiều phần quà về du lịch... tổng số tiền từ 70 triệu đồng.
Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM cũng đã đến thăm chủ nhà trọ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Q.Bình Tân; trao tặng phần quà kèm 3 triệu đồng đến chị Lê Thị Thanh Sang (trọ tại P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân). Chị Sang có gia cảnh khó khăn, chồng chị cũng là công nhân, con trai 10 tuổi đã gửi về quê cho ông bà nuôi dưỡng. Hiện nay chị Sang bị ung thư tuyến giáp, phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết: “Với tình hình dịch bệnh năm nay, toàn hệ thống công đoàn đã vào cuộc, đồng hành với doanh nghiệp, người lao động khó khăn; chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm bắt hỗ trợ các trường hợp người lao động mất việc, khó khăn kịp thời. Năm nay có điểm sáng ở chỗ một mặt doanh nghiệp giữ sản xuất, mặt khác thưởng tết cao cho công nhân, góp phần xây dựng lao động hài hoà, ổn định phát triển”.
Theo kế hoạch, LĐLĐ TP.HCM tiếp tục thực hiện nhiều chương trình tiêu biểu nhằm chăm lo đời sống, tạo không khí vui tươi ngày tết cho người lao động như: Chương trình “Tết sum vầy” hỗ trợ chăm lo cho 4.000 hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết; “Tấm vé nghĩa tình” vận động các doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay hoặc có ưu đãi vé cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”; Thăm các đơn vị, lao động có môi trường làm việc đặc thù...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.