Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người

Vũ Hân
Vũ Hân
30/04/2021 06:57 GMT+7

Sau khi công bố bệnh nhân Covid-19 số 2911 vào đêm 29.4, Hà Nội cũng đã công bố lịch trình của bệnh nhân này.

Cụ thể, bệnh nhân N.V.K, 28 tuổi, nghề nghiệp là lái xe tải tự do, trú tại Khu Trung, xã Việt Hùng, H.Đông Anh, nhưng có quê quán tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam.
Bệnh nhân tiếp xúc gần với ca bệnh tại Hà Nam (BN 2899) khi đi ăn liên hoan cùng trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 22.4 tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân, Hà Nam.

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 là công nhân khu công nghiệp Thăng Long

Qua điều tra dịch tễ, thông tin ban đầu về di chuyển của nạn nhân như sau:
Sáng 23.4, di chuyển bằng xe ô tô riêng từ Hà Nam lên nhà ở tại Khu Trung. Tại nhà, thường xuyên tiếp xúc gần với 2 người khác trong gia đình.
Ngày 24.4, ở nhà tiếp xúc với 2 người trong gia đình, sang nhà bạn ở Lỗ Giao (X.Việt Hùng) tiếp xúc gần với 3 người bạn.  
Ngày 25.4, gặp 4 người bạn (gồm 3 người như trên và 1 người khác) cùng ăn sáng tại quán cơm rang gần cổng chợ Giày da.
Ngày 26.4, đến nhà bạn ở xã Uy Nỗ (H.Đông Anh), tiếp xúc với 2 người
Ngày 27.4, buổi trưa ăn cơm một mình tại quán cơm rang gần cổng chợ Giày da (không nhớ tên quán); buổi chiều đi câu cá tại hồ câu ở Lỗ Giao cùng 2 người bạn.
Ngày 28.4, sang nhà người bạn tại thôn Lỗ Giao chơi, tại đây có ăn cơm, tiếp xúc gần với 6 người rồi ngủ lại tại nhà bạn đến sáng 29.4 thì về nhà.
Sáng 29.4, nhận được thông tin mình tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính tại Hà Nam, đã ra Trạm y tế xã Việt Hùng khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà.
Hiện tại, Trung tâm Y tế H.Đông Anh đã điều tra có 10 trường hợp F1 (trong đó có 9 trường hợp tại H.Đông Anh và 1 trường hợp tại H.Mê Linh) và 21 người liên quan sinh sống trong cùng khu nhà với bệnh nhân.

KHẨN: Tìm hành khách chuyến bay VJ133 có bệnh nhân 2910 mắc Covid-19

Hưng Yên truy vết nhiều người tiếp xúc với 1 ca dương tính tại xã Tiên Tiến

Liên quan đến 2 ca bệnh tại Hưng Yên, Sở Y tế Hưng Yên cho biết, tại tỉnh có 1 F1 cách ly cùng phòng với BN2899 tại khách sạn Alisia Beach (TP.Đà Nẵng), tên là N.V.D, 26 tuổi, trú tại thôn Cốc Phong, X.Chí Tân, H.Khoái Châu.
Anh D. là lao động tự do tại Nhật Bản. Sau khi được cách ly tập trung tại Đà Nẵng, ngày 22.4, anh D. trở về địa phương, có khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Đến ngày 29.4, ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp F0 của Hà Nam, CDC Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế H.Khoái Châu đưa anh D. đến cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Hiện tại tình trạng sức khỏe của anh D. ổn định, không có biểu hiện bệnh. 2 trường hợp tiếp xúc gần với anh này được theo dõi, cách ly tại nhà.

Sáng 30.4: Lại thêm 3 ca mắc Covid- 19 lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nội, Hưng Yên

2 trường hợp dương tính do tiếp xúc với BN 2899  là chị N.T.S, 22 tuổi, và con của chị này. Chị S. trú tại xã Tiên Tiến, H.Phù Cừ, Hưng Yên, nhưng hôm 17.4 có cùng 2 con nhỏ đến chơi tại nhà bố mẹ đẻ tại thôn Vũ Xá, xã Đạo Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam.
Ngày 22.4, BN 2899 có đến nhà bố mẹ đẻ của chị S. từ 8 - 15 giờ cùng ngày, có tiếp xúc gần với cháu N.G.L (con của chị S.) và chị S. trong khoảng cách 2 m (không đeo khẩu trang)
Từ 10 giờ ngày 23.4, chị S. và 2 con quay trở về Hưng Yên bằng xe taxi (lái xe là người Hà Nam), sau đó không đi đâu, chỉ tiếp xúc với mẹ chồng và chồng. Cháu N.G.L thường xuyên sang nhà chị H. (là hàng xóm) chơi.
Hiện tại, Hưng Yên đã xác định được 4 F1 (Khoái Châu 1; Phù Cừ 3), 16 F2 (Khoái Châu 2, Phù Cừ 14) và 26 F3; đã lấy 21 mẫu bệnh phẩm (gồm 4 mẫu F1 và các trường hợp liên quan) để xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F1 và các hộ gia đình liên quan.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.