Lịch cúp điện khu vực ĐBSCL (Thứ sáu 21.9.2012)

21/09/2012 12:16 GMT+7

TP.Cần Thơ: Từ 7g30 đến 16g: Q.Ninh Kiều: một phần đường Cái Sơn - Hàng Bàng (từ Hồ Bơi - cầu Cái Sơn).

Vĩnh Long: Từ 7g30 đến 11g: TP.Vĩnh Long: Cơ quan Khối Đảng, Văn phòng Tỉnh Ủy, Công ty TNHH Nam Mỹ Thuận, Cty Dầu nhờn Mê Kông – P. 9. Từ 13g đến 16g: TP.Vĩnh Long: Trường Dạy nghề Số 9, Nước đá Phí Trường, Cty TNHH Giày Trường An, Bê tông nhựa nóng, Trường trung cấp nghề Số 9, HTX Thủ công mỹ nghệ - P.9.

Sóc Trăng: Từ 7g đến 18g: TP.Sóc Trăng: các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp Lê Lợi - đến giáp Lý Đạo Thành), Lai Văn Tửng (từ giáp Tôn Đức Thắng -giáp Calmetel), Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê, Lê Vĩnh Hòa, Trần Văn Hòa (từ giáp Lê Vĩnh Hòa - giáp nhà số 40, 95), Pastuer, 30.4 (từ giáp Xô Viết Nghệ Tĩnh - giáp Trần Hưng Đạo), Hồ Hoàn Kiếm; TX.Vĩnh Châu: một phần khóm Lê Văn Tư, Huỳnh Thu - P.Khánh Hoà; các ấp Phạm Kiểu, Tân Hưng, Tân Tĩnh - xã Vĩnh Hiệp.

Bạc Liêu: Từ 5g30-17g: TP.Bạc Liêu: đường Trần Phú nối dài (từ trạm điện 110kV đến khu Trà Văn), khu vực Trà Văn. Từ 5g30 đến 12g: TP.Bạc Liêu: đường Lê Duẩn, Cách Mạng, Hoàng Diệu, Lộc Ninh, Ngô Gia Tự, Hoàng Diệu, Bà Triệu (từ ngã 4 Bà Triệu – Ngô Gia Tự đến ngã 4 Bà Triệu – Trần Phú), Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Trần Văn Thời, Hoà Bình (từ ngã 4 Hòa Bình – Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình Lê Lợi), Lý Thường Kiệt, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Phan Ngọc Hiển, Minh Diệu, Ninh Bình, Ngô Quang Nhã, Lâm Thành Mậu, Trần Thị Khéo, Ngô Thời Nhiệm, Quách Thị Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huỳnh Quảng, Lương Đình Của, Lê Thị Hồng Gấm, khu vực Cầu Xáng.

An Giang: Từ 5g đến 5g30 và 17g đến 17g30: TP.Long Xuyên: các phường Mỹ Phước, Mỹ Quới, Mỹ Quý, Mỹ Thạnh (khu vực Cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái và cầu Cái Sao phía bên phải), Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên. Từ 7g đến 17g: H.Phú Tân: xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, Phú Hiệp; TX.Tân Châu: xã Phú Vinh, Lê Chánh, một phần xã Châu Phong (dọc tỉnh lộ 953); H.An Phú: xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu. Từ 7g đến 7g30: H.Châu Phú: xã Vĩnh Thạnh Trung, một phần xã Mỹ Phú; H.Châu Thành: xã Bình Hòa (từ chùa Kỳ Viên đến Cần Đăng), xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, Vĩnh An. Từ 8g đến 10g30 và 14g30 đến 16g30: H.Châu Thành: xã An Hòa, một phần xã Bình Hòa (từ ngã 3 khu công nghiệp đến cầu Bình Hòa, rạch Hòa Bình); H.Châu Phú: xã Bình Thủy, một phần xã Bình Mỹ; H.Chợ Mới: xã Long Kiến, Long Giang, Kiến Thành, một phần xã Long Điền B.

Kiên Giang: Từ 7g45 đến 17g30: H.An Minh: các xã Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông, TT Thứ 11 và khu vực Kinh Hảng – xã Đông Hưng; H.U Minh Thượng: xã An Minh Bắc. Từ 7g đến 17g: TP.Rạch Giá: khu vực Lấn Biển (từ Trần Quang Khải đến Phú Cường). Từ 8g đến 17g: toàn H.Giang Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.