Lên tàu đánh cá trốn truy nã được hơn 3 tháng thì bị bắt

Bắc Bình
Bắc Bình
05/05/2020 15:29 GMT+7

Ngày 5.5, Công an thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre cho biết vừa bắt được bị can bị Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng) truy nã do tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an thị trấn Bình Đại đã phát hiện bị can Nguyễn Vũ Phương (35 tuổi, thường trú ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại) đang bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đã bắt giữ, bàn giao cho cơ quan điều tra.

Theo tàu cá trốn truy nã vẫn không thoát

Trước đó, ngày 21.1, Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã bắt quả tang Phương cùng một số người khác đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà bà Lê Thị Tuyết (ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau khi bị khởi tố, Phương đã trốn về huyện Bình Đại và đi theo tàu đánh bắt cá xa bờ đến ngày trở về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an thị trấn Bình Đại và Công an huyện Bình Đại đã lập biên bản, bàn giao bị can có lệnh truy nã cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để xử lý.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.