Lê Văn Công được UBND tỉnh Long An tặng bằng khen

11/09/2016 14:10 GMT+7

Trưa 11.9, nguồn tin từ UBND Long An cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký quyết định tặng bằng khen, kèm tiền thưởng 30 triệu đồng cho vận động viên khuyết tật Lê Văn Công vừa đạt huy chương vàng tại Paralympic Rio 2016.

Vận động viên Lê Văn Công (32 tuổi, sinh tại Hà Tĩnh) từ nhỏ đã bị chứng tóp teo chân từ nhỏ do mẹ bị sốt xuất huyết trong thời gian mang thai. Năm 2005, anh Công vào TP.HCM lập nghiệp và gia nhập câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Sau đó anh gắn bó với thể thao bắt đầu từ điền kinh rồi chuyển sang cử tạ.
Sau khi kết hôn với người bạn đời ở tỉnh Long An, anh về sinh sống ở quê vợ tại xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.
Lê Văn Công từng đoạt huy chương vàng vàng châu Á 2007, huy chương bạc giải vô địch cử tạ thế giới 2007, huy chương vàng Para Games 2009, 2014, huy chương bạc thế giới 2014, huy chương vàng châu Á 2015.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng cho biết, việc khen thưởng đột xuất của UBND Long An là để động viên, cổ vũ tinh thần vượt khó của vận động viên Lê Văn Công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.