Lễ tang thượng tướng Nguyễn Chơn

04/01/2016 07:19 GMT+7

Ngày 3.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu thượng tướng Nguyễn Chơn (ảnh).

Ngày 3.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu thượng tướng Nguyễn Chơn (ảnh).

       Ảnh: Chinhphu.vn
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi vòng hoa viếng thượng tướng Nguyễn Chơn.
Thượng tướng Nguyễn Chơn sinh tháng 12.1927; quê xã Hòa Thắng, H.Hòa Vang, Quảng Nam; trú quán tại số nhà 548 Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 6, khóa 7; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự T.Ư (nay là Quân ủy T.Ư); đại biểu Quốc hội khóa 8; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ông từ trần vào ngày 30.12.2015. Lễ an táng thượng tướng Nguyễn Chơn sẽ được cử hành hôm nay 4.1, tại nghĩa trang Quân khu 5, TP.Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.