Lễ 30.4 - 1.5: Quốc lộ 51 chiều về TP.HCM kẹt xe do phương tiện bị hạn chế lên cao tốc

Lê Lâm
Lê Lâm
02/05/2021 18:20 GMT+7

Từ chiều nay, 2.5, tình trạng kẹt xe đã diễn ra trên quốc lộ 51, chủ đầu tư đã phải xả thu phí tại trạm T1 và T2.

Chiều tối nay, 2.5, ông Đinh Hồng Hà - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư BOT mở rộng quốc lộ 51, cho biết từ 12 giờ cùng ngày, tình trạng kẹt xe đã diễn ra trên quốc lộ 51.
Cụ thể, do lượng xe từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu đổ về nhiều, ùn ứ, Công ty đã xả tại trạm thu phí T2, thời gian xả khoản 1 giờ 30 phút. Nhưng sau đó do cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hạn chế xe lên nên tình trạng ùn ừ lại xảy ra ở nút giao giữa quốc lộ 51 với cao tốc.

Lượng xe đông nên chủ đầu tư đã xả trạm thu phí T2 và T1

Ảnh: Lê Lâm

‘Lượng phương tiện không lên được cao tốc nên buộc đi thẳng về hướng ngã ba Vũng Tàu để về TP.HCM, chúng tôi lại phải xả tại trạm thu phí T1. Tuy nhiên tình trạng kẹt lại đang xảy ra ở khu vực Bến Gỗ, Ngã ba Vũng Tàu, do nơi đây đang thi công một số công trình cải tạo mặt đường và chống ngập nên mặt đường bị thu hẹp’ ông Hà thông tin.
Về phía cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đơn vị này cho biết lượng xe bắt đầu về nhiều từ 13 giờ chiều nay 2.5. Vào thời điểm này, tại khu vực cầu Long Thành liên tục có sự cố va chạm xe theo hướng từ Đồng Nai – TP.HCM nên lực lượng cảnh sát giao thông đã hạn chế xe lên cao tốc, điều tiết xe về hướng quốc lộ 1. 
Còn sau đó lượng xe các ngõ vào cao tốc đông và đều, có xảy ra tình trạng kẹt xe, tại cầu Long Thành các phương tiện di chuyển chậm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.