Lấy điện thoại rồi hối hận trả lại, 2 nhân viên quán nhậu lãnh án tù

28/08/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Huy, Hoàng lừa anh Tuấn lấy điện thoại rồi bắt xe về Quảng Trị. Sau đó, do hối hận, cả hai bắt xe quay lại Đà Nẵng trả điện thoại và đầu thú.

(TNO) Huy, Hoàng lừa anh Tuấn lấy điện thoại rồi bắt xe về Quảng Trị. Sau đó, do hối hận, cả hai bắt xe quay lại Đà Nẵng trả điện thoại và đầu thú.

Hai bị cáo hối hận sau khi lừa đảo nên trả lại tài sản và đi đầu thú
Ngày 28.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng và Lê Thanh Huy (cùng 19 tuổi, cùng ngụ xã Gio An, H.Gio Linh, Quảng Trị) cùng mức án 6 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cả hai là nhân viên quán nhậu Q.A (đường Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) của ông Hồ Văn Quang.
Ngày 31.1, do cần tiền tiêu tết, Hoàng rủ Huy lên mạng xã hội tìm người bán tài sản để giả vờ mua rồi hẹn gặp và chiếm đoạt, bán kiếm tiền về quê.
Sáng 1.2, cả hai sử dụng điện thoại di động lên mạng chotot.vn khu vực Đà Nẵng phát hiện anh Lê Phan Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bán điện thoại di động HTC One M8, màu đồng trị giá 9,1 triệu đồng với giá chỉ 6,9 triệu đồng.
Cả hai hẹn anh Tuấn, tối 2.2, đến quán nhậu A.Q. Tại đây, Huy giả vờ xem máy, nói máy tốt và đồng ý mua rồi giao máy cho Hoàng lấy lý do mang vào quán sạc thử pin.
Anh Tuấn đồng ý thì cả hai lẻn ra đường sau quán bỏ trốn và ngay trong đêm đón xe về Quảng Trị. Sáng cùng ngày, khi vừa đến nơi, cả hai hối hận nên... liên lạc với anh Tuấn trả lại máy.
Ngay sau đó cả hai lại đón xe vào Đà Nẵng. Do lo sợ, Huy đưa máy nhờ bạn mang đến quán nhậu Q.A gửi cho nhân viên, để anh Tuấn đến lấy. Đồng thời, Hoàng và Huy đi đến Công an P.Xuân Hà đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.