Lấy đất nghĩa địa xây nhà máy nước

01/06/2015 05:47 GMT+7

Người dân ở xã Phước Trạch, H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) mấy năm nay phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn nặng chứ không chịu dùng nước máy. Lý do, trạm xử lý, cung cấp nước sạch được đầu tư gần 1 tỉ đồng, đặt tại ấp Cây Nính, xã Phước Trạch được xây trên khu nghĩa địa lâu năm, lấy nước ngầm tại đây lên xử lý.

Người dân ở xã Phước Trạch, H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) mấy năm nay phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn nặng chứ không chịu dùng nước máy. Lý do, trạm xử lý, cung cấp nước sạch được đầu tư gần 1 tỉ đồng, đặt tại ấp Cây Nính, xã Phước Trạch được xây trên khu nghĩa địa lâu năm, lấy nước ngầm tại đây lên xử lý.
Người dân tự lọc nước phèn để dùng chứ nhất quyết không dùng nước từ trạm bơm - Ảnh: Giang PhươngNgười dân tự lọc nước phèn để dùng chứ nhất quyết không dùng nước từ trạm bơm - Ảnh: Giang Phương
Ông Nguyễn Hoàng Duy, Phó chủ tịch UBND xã Phước Trạch, cho biết công trình do Phòng NN-PTNT H.Gò Dầu làm chủ đầu tư; được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 4.2009, đến năm 2012 bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. Ông Duy giải thích do ở xã không còn đất nên mới giải tỏa khu đất nghĩa địa rộng hơn 3.300 m2 để xây dựng. "Mặc dù trước đây là khu nghĩa địa nhưng chất lượng nước được kiểm nghiệm đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do tâm lý ngán ngại nên người dân không dám sử dụng. UBND xã từng niêm yết thông báo, công bố kết quả mẫu xét nghiệm nước công khai để người dân tin tưởng nhưng họ vẫn không dùng", ông Duy thừa nhận.
Hiện có 6 hộ dân dám sử dụng nguồn nước này, nhưng cũng chỉ dùng với mục đích để tắm, giặt giũ. Ông Đặng Thanh Long (52 tuổi, ngụ ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch) cho hay: "Trước đây nghe tin có nước sạch, ai cũng háo hức vì nghĩ sẽ thoát cảnh nước giếng nhiễm phèn. Gia đình tôi đã đóng hơn 700.000 đồng đăng ký vô nước máy, nhưng rồi thấy trạm xây ngay trên khu nghĩa địa, ớn quá nên ngưng sử dụng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.