Lau dọn phòng bằng xăng, 2 người chết

07/12/2016 18:07 GMT+7

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 2 trong số 4 nạn nhân trong vụ bỏng xăng đã chết do vết thương quá nặng.

Chiều 7.12, liên quan đến tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân trong vụ cháy tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đã có 2 bệnh nhân tử vong, trong đó bệnh nhân Tạ Quang Vũ (27 tuổi) tử vong đêm 6.12 và Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) tử vong sáng nay, 7.12.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 6.12, trong lúc anh Vũ, Hiếu cùng Lê Thanh Tú, Phan Nguyễn Tuấn Anh (cùng 24 tuổi, cả 4 người đều ngụ TP.HCM) dùng xăng chùi rửa một số vết bẩn trong một căn phòng ở tầng 4 của căn nhà 5 tầng ở hẻm đường Trần Kế Xương (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thì sơ ý để xảy ra cháy.
Cả 4 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định sơ cứu, sau đó chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng.
Cụ thể, anh Vũ được chuẩn đoán bỏng 92% toàn thân độ 2, 3, trong đó 50% độ 3, khả năng cứu sống hầu như không có. Anh Hiếu bị bỏng toàn thân 76%, bỏng 50% độ sâu. Cả hai đã tử vong.
Hiện các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực cứu chữa cho anh Tuấn Anh bị bỏng 71%, 17% độ sâu; còn anh Tú bị bỏng 42% độ sâu 2, 3, 11% độ 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.