Lật xe tải quân sự, hơn 30 quân nhân bị thương

Trần Cường
Trần Cường
06/05/2019 09:35 GMT+7

Tài xế xe tải quân sự đánh lái để tránh một xe tải phía trước, khiến xe lật ngửa, đè lên nhiều quân nhân ngồi trên thùng xe. Vụ lật xe khiến hơn 30 chiến sĩ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 5.5, một xe tải của Trung đoàn 102 (hay còn được gọi là Trung đoàn Thủ Đô; đóng tại xã Phú Mãn, H.Quốc Oai, Hà Nội) chở các chiến sĩ tới thao trường luyện tập, di chuyển theo QL21A, hướng đi TT.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội.
Khi đến địa phận thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, H.Quốc Oai, tài xế đánh lái để tránh một xe tải phía trước, khiến xe lật ngửa, đè lên nhiều quân nhân ngồi trên thùng xe.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán gọi xe cẩu tới cứu hộ, đồng thời hỗ trợ đưa các chiến sĩ ra khỏi xe gặp nạn, sơ cứu và đưa đi cấp cứu.
Chiều 5.5, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phùng Đức Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Quốc Oai, cho biết vụ lật xe khiến hơn 30 chiến sĩ bị thương. Hầu hết các chiến sĩ chỉ bị thương nhẹ, qua sơ cứu đã được đưa về đơn vị nghỉ ngơi. Một số chiến sĩ khác bị thương nặng hơn nhưng không nghiêm trọng vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Theo thượng tá Thắng, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế trong lúc xuống dốc đã đánh lái để tránh va chạm với chiếc xe tải chở lợn phía trước khiến xe bị lật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.