Lật xe khách ở Nha Trang: Tài xế âm tính với ma túy

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
14/02/2019 17:36 GMT+7

Liên quan vụ xe khách lật ở Nha Trang sáng 14.2, cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách âm tính với ma túy.

Liên quan đến vụ xe khách lật trên QL1 đoạn qua xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), chiều 14.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
[VIDEO] Lật xe khách ở Nha Trang, nhiều người nhập viện
Đến thời điểm này, qua kiểm tra bước đầu, tài xế âm tính với ma túy. Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có tổng cộng 39 người. Sau tai nạn lật xe khách, 38 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, kiểm tra sức khỏe.
Đến chiều 14.2, còn 9 người phải nằm viện, trong đó 4 người bị thương nặng.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 14.2, ông Đào Ngọc Thắng (50 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe khách giường nằm BS 17B - 014.76 lưu thông trên QL 1, hướng bắc - nam. Khi đến đoạn thuộc xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang), xe bất ngờ mất lái, lao ra khỏi lòng đường, lật ngang.
Trước khi lật, xe khách còn tông vào một nhà dân ven đường. Tuy nhiên, rất may lúc đó không có ai trong căn nhà này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.