Lật xe khách ở Nghệ An, 2 người chết, 7 người bị thương

Phạm Đức
Phạm Đức
27/06/2018 12:02 GMT+7

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Vinh, Nghệ An), đột nhiên xe khách bị mất lái, lao xuống vệ đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 27.6, xe khách mang biển số 36B - 005.67 (trên xe có 30 hành khách) do tài xế Đào Thế Khoa (39 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Vinh) theo hướng bắc - nam. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), chiếc xe bị mất lái, lao xuống vệ đường rồi lật nghiêng.
Xe khách bị hư hỏng nặng Ảnh Tân Kỳ
Vụ tai nạn khiến 2 hành khách văng ra khỏi xe, bị chiếc xe này đè lên người tử vong tại chỗ, 7 hành khách khác trên xe bị thương nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.
Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, bung ra ngoài, đồ đạc của hành khách cũng bị văng ra khỏi xe.
Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn Ảnh Tân Kỳ
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 7 hành khách (6 người ở tỉnh Thanh Hóa và 1 người ở tỉnh Nghệ An) trong vụ tai nạn xe khách, trong tình trạng bị đa chấn thương ở vùng chân, tay, đầu...  nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.